Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp sơ kết 1 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: VGP
Chiều nay (28/7), chủ trì hội nghị sơ kết 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện, vướng đến đâu phải tháo gỡ ngay đến đó, đảm bảo hệ thống hành chính vận hành trơn tru, thông suốt, hiệu quả, toàn diện, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.
Các ý kiến tại hội nghị đánh giá, sau 1 tháng vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp đã hoạt động cơ bản thông suốt. Các dịch vụ hành chính công được duy trì liên tục, không để xảy ra gián đoạn trong quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, vẫn có một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến tổ chức bộ máy và nhân sự, thủ tục hành chính, đất đai, hộ tịch, hộ khẩu… Đặc biệt, là hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ở nhiều địa phương còn bất cập. Đường truyền internet băng thông rộng, việc số hóa dữ liệu còn hạn chế.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nhân Dân
Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được ban đầu, thể hiện sự nỗ lực, chủ động, quyết tâm lớn của các cấp, ngành, địa phương và sự ủng hộ của Nhân dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện Nghị quyết 60 của Trung ương; bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế, bất cập cần khẩn trương khắc phục.
Thủ tướng nhấn mạnh, so với yêu cầu của nhân dân thì cần phải làm tốt hơn nữa, những việc chưa làm được thì phải nỗ lực, những việc còn vướng mắc thì cần tháo gỡ ngay, những việc mới phát sinh thì cần phải có các giải pháp phù hợp để xử lý ngay. Thủ tướng cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm rất quan tâm và chỉ đạo thường xuyên, hàng tuần, vì vậy, Thủ tướng yêu cầu thứ Tư hàng tuần, Chính phủ sẽ họp để cập nhật tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Thời gian tới, cùng với giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới. Khẩn trương trong kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, đặc biệt là cấp xã, phường; thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra. Xây dựng cơ chế tài chính, ngân sách phù hợp, đảm bảo nguồn lực cho địa phương hoạt động hiệu quả. Đầu tư, bố trí cơ sở vật chất, hạ tầng, nhất là hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền địa phương. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các ngành.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng ủng hộ của nhân dân, chính quyền các cấp sẽ vận hành ngày càng thông suốt, đồng bộ, ngày càng hiệu quả hơn với người dân và doanh nghiệp.
Bình luận (0)