Những "kỳ quan" khó tin do động vật tạo ra

-Thứ tư, ngày 06/08/2014 10:46 GMT+7

  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/dinhhuong/2014_08_06/ky_quan_6814.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/dinhhuong/2014_08_06/ky_quan2_6814.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/dinhhuong/2014_08_06/ky_quan6_6814.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/dinhhuong/2014_08_06/ky_quan7_6814.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/dinhhuong/2014_08_06/ky_quan8_6814.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/dinhhuong/2014_08_06/ky_quan3_6814.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/dinhhuong/2014_08_06/ky_quan4_6814.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/dinhhuong/2014_08_06/ky_quan5_6814.jpg

Bạn sẽ thực sự bất ngờ khi ngắm nhìn những "kỳ quan" tuyệt đẹp, lạ mắt do các loài động vật tạo ra. (Theo Kiến thức)

Vòng tròn phức tạp mà nghệ thuật bạn thấy ở đây không phải được tạo ra bởi con người hay người ngoài hành tinh mà là từ một con cá nóc. Đường kính hoa văn được thiết kế bởi cá nóc đực để thu hút bạn tình. Khi vòng tròn được hoàn thành, con cái kiểm tra và lựa chọn đẻ trứng ở trung tâm để con đực thụ tinh sau đó.

 

Cấu trúc trực giao toán học xuất hiện trong hình nhộng của những con cái loài Amicta quadrangularis. Nó được dựng nên từ những mảnh cỏ.

 

Những cây tơ nhện trông giống như trong một bộ phim kinh dị thực tế là hậu quả lũ lụt năm 2010 ở Pakistan khiến cho hàng triệu con nhện tìm nơi ẩn náu trong cây.

 

Nhện lá cắt Australia (Phonognatha graeffei) sử dụng lá khô tạo hàng rào bằng cách làm quăn lá và cố định bằng sợi tơ. Hàng rào này được nhện dùng ẩn nấp cho đến khi con mồi của nó không may đi qua.

 

“Bánh sandwich hoa” thực tế là một tổ ong được tạo ra bởi những con ong Osmia avosetta. Tổ bao gồm 3 lớp, với lớp mỏng của cánh hoa bên ngoài, một lớp bùn và cuối cùng là một lớp cánh hoa xếp hàng bên trong.

 

Ấu trùng Caddisfly xây dạng hình ống từ các vật liệu tìm trong môi trường của nó như mảnh gỗ, mảnh xương cá, hạt cát… Tuy nhiên, ấu trùng thuộc sở hữu của nghệ sĩ người Pháp Hubert Duprat (ảnh) được chế tác từ các mảnh vàng, ngọc và đá quý.

 

Một trong những công trình xây dựng của động vật dễ nhận biết nhất - đập hải ly - thông thường có chiều dài khoảng 100m, là nguyên nhân gây ra nhiều thiệt hại tài sản cho con người.

 

Hàng chục gò mối cao chót vót tới 2m với lối kiến trúc kỳ lạ giúp loài mối đối phó với khí hậu nóng nực ở Australia.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước