Rộn ràng Tết Độc lập 2/9 ở Mộc Châu

Đỗ Huyền (VnExpress)-Thứ ba, ngày 02/09/2014 17:48 GMT+7

  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/anh-3-1409583776-660x0-1409652688539.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/anh-1-1409620169-660x0-1409652688545.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/anh-2-1409583715-660x0-1409652688548.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/anh-5-1409583886-660x0-1409652688552.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/anh-6-1409584254-660x0-1409652688556.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/anh-7-1409584305-660x0-1409652688559.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/anh-8-1409584343-660x0-1409652688561.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/anh-9-1409584437-660x0-1409652688563.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/anh-5-1409620181-660x0-1409652688565.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/anh-7-1409620193-660x0-1409652688570.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/anh-8-1409620203-660x0-1409652688574.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/anh-9-1409620213-660x0-1409652688576.jpg

Từ trước ngày lễ chính, người dân ở khắp các bản làng diện những trang phục đẹp nhất để xuống thị trấn tham dự ngày lễ lớn thứ hai trong năm là Tết Độc lập.

Những ngày này, thảo nguyên Mộc Châu trở nên tấp nập hơn bởi rất nhiều người Mông, người Thái và du khách đổ về để tham dự Tết Độc lập. Từ sáng sớm ngày 31/8, nhiều đồng bào đã đổ về trung tâm huyện Mộc Châu để có thời gian đi chơi Tết. Nhiều đồng bào có điều kiện ở xa khu trung tâm thì lựa chọn xe máy để không bị bỏ lỡ chương trình của ngày hội lớn.

Những ngày này, thảo nguyên Mộc Châu trở nên tấp nập hơn bởi rất nhiều người Mông, người Thái và du khách đổ về để tham dự Tết Độc lập. Từ sáng sớm ngày 31/8, nhiều đồng bào đã đổ về trung tâm huyện Mộc Châu để có thời gian đi chơi Tết. Nhiều đồng bào có điều kiện ở xa khu trung tâm thì lựa chọn xe máy để không bị bỏ lỡ chương trình của ngày hội lớn.

Mỗi mái nhà của người dân nơi đây đều được trang trí một lá cờ Tổ quốc.

Mỗi mái nhà của người dân nơi đây đều được trang trí một lá cờ Tổ quốc.

Với người Mông, người Thái nơi đây, dịp Tết Độc lập là một ngày lễ lớn sau Tết Nguyên đán, dịp họ có thể khoác lên người những bộ trang phục bắt mắt và đẹp đẽ nhất.

Với người Mông, người Thái nơi đây, dịp Tết Độc lập là một ngày lễ lớn sau Tết Nguyên đán, dịp họ có thể khoác lên người những bộ trang phục bắt mắt và đẹp đẽ nhất.

Không khí rộn ràng, náo nhiệt được thấy rõ trên từng con đường phố huyện.

Không khí rộn ràng, náo nhiệt được thấy rõ trên từng con đường phố huyện.

Không chỉ người lớn, trẻ nhỏ cũng được bố mẹ chuẩn bị cho bộ áo váy cầu kỳ nhất để dự Tết.

Không chỉ người lớn, trẻ nhỏ cũng được bố mẹ chuẩn bị cho bộ áo váy cầu kỳ nhất để dự Tết.

Có rất nhiều hoạt động được tổ chức trong ngày lễ này như Hội chợ,...

Có rất nhiều hoạt động được tổ chức trong ngày lễ này như Hội chợ,...

...biểu diễn văn nghệ.

...biểu diễn văn nghệ.

Khách du lịch cũng có cơ hội tham gia vào một số trò chơi truyền thống như ném còn, múa xòe, đi cà kheo...

Khách du lịch cũng có cơ hội tham gia vào một số trò chơi truyền thống như ném còn, múa xòe, đi cà kheo...

Từ sáng sớm, người Thái và Mông, ai cũng sửa soạn để có một diện mạo xinh đẹp nhất trước khi xuống phố huyện. Không chỉ những người phụ nữ vốn điệu đà, những người đàn ông cũng không bỏ qua cơ hội được khoác lên mình những trang phục đặc trưng của dân tộc mình.

Từ sáng sớm, người Thái và Mông, ai cũng sửa soạn để có một diện mạo xinh đẹp nhất trước khi xuống phố huyện. Không chỉ những người phụ nữ vốn điệu đà, những người đàn ông cũng không bỏ qua cơ hội được khoác lên mình những trang phục đặc trưng của dân tộc mình.

Người dân tộc vui đùa khi tham gia các hoạt động trong trang phục truyền thống.

Người dân tộc vui đùa khi tham gia các hoạt động trong trang phục truyền thống.

Du khách tới Mộc Châu không chỉ được theo dõi những chương trình hấp dẫn, những màn trình diễn tái hiện lại nét văn hóa dân tộc, mà còn được thưởng thức những món ăn mang đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Du khách tới Mộc Châu không chỉ được theo dõi những chương trình hấp dẫn, những màn trình diễn tái hiện lại nét văn hóa dân tộc, mà còn được thưởng thức những món ăn mang đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Nét rạng ngời của một cô gái Thái trong ngày Tết Độc lập.

Nét rạng ngời của một cô gái Thái trong ngày Tết Độc lập.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước