Sắc hồng quyến rũ trên những đồi tam giác mạch Si Ma Cai

Theo Hachi8/ VnExpress-Thứ sáu, ngày 07/11/2014 09:02 GMT+7

  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/1-1415155375-660x0-1415323798167.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/2-1415155378-660x0-1415323827137.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/3-1415155382-660x0-1415323871854.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/4-1415155385-660x0-1415323899014.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/5-1415155389-660x0-1415323927533.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/6-1415155392-660x0-1415323966813.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/7-1415155395-660x0-1415324004109.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/8-1415155398-660x0-1415324039766.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/9-1415155402-660x0-1415324068183.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/10-1415155405-660x0-1415324094341.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/11-1415155409-660x0-1415324126133.jpg

Dịp cuối thu, khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11, trên khắp các rẻo cao ở Si Ma Cai, Lào Cai, những đồi hoa phớt hồng đang độ đẹp nhất, như mời gọi du khách đến tham quan...

 

Ủy ban xã Lử Thẩn nằm cách thị trấn Bắc Hà 13km, cách thành phố Lào Cai chừng 80km theo đường Quốc lộ nên bạn dễ dàng di chuyển tới đây thưởng hoa. Bạn có thể tới từ Lào Cai hoặc đi theo hướng từ thị trấn Cốc Pài huyện Xín Mần qua Lùng Cải, Lũng Phình tới xã Lử Thẩn, huyện Si Ma Cai.

Những đồi hoa nằm trên đồi và sâu trong bản, cách ủy ban xã Lử Thẩn chừng 4km. Đường đang xây dựng nên sẽ là thử thách không hề nhỏ với các tay lái.

Ở Lử Thẩn, trồng tam giác mạch là chủ trương của xã nhằm thúc đẩy du lịch địa phương và tăng thu nhập cho bà con dân tộc. Với những nương ruộng hoa bạt ngàn vào vụ, nơi đây đang là địa điểm thu hút lượng lớn du khách thập phương đến tham quan.

Đến khi không còn đi được xe máy, bạn phải tản bộ khá xa mới tới được những điểm ngắm hoa đẹp ở trên cao.

Những ruộng hoa tam giác mạch được trồng trải tràn cả nương đồi và phải mất hàng giờ để đi tham quan hết mọi nơi.

Sắc hồng tinh khôi của loài "hoa công chúa".

Vẻ đẹp của hoa tam giác mạch trong nắng sớm.

Những bông hoa đang vào dịp nở rộ nhất, khoe sắc hồng rực rỡ.

Bởi công tác quảng bá tốt, lượng du khách đến đây tăng đột biến những ngày vừa qua.

Rất nhiều du khách đến đây thăm quan, chụp hình lưu niệm mang lại nguồn thu không nhỏ cho mỗi chủ ruộng hoa. Với diện tích trồng lớn, những ruộng hoa ở đây tạo cảm giác choáng ngợp với du khách. Mỗi du khách đến chụp ảnh phải trả phí 20.000 đồng.

Bạn nên kết hợp thăm hoa với việc chơi chợ phiên Bắc Hà ngày Chủ Nhật hoặc chợ phiên Cán Cấu ngày thứ Bảy hàng tuần.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước