Với nguồn lực xã hội hóa, nhiều trường đã cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất thư viện thành không gian sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho học sinh, đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới.
"Thư viện hy vọng" giúp các em khơi dậy đam mê đọc sách
Tổ chức GCS Hàn Quốc cùng các nhà tài trợ vừa mang đến cho các em Trường THCS Ngọc Lý một thư viện hiện đại với hàng nghìn đầu sách đa dạng về thể loại được quản lý bằng phần mềm AI, hệ thống giá sách, bàn ghế chuyên dụng, hệ thống máy tính kết nối internet, ...
Đây là mơ ước từ lâu của thầy và trò trường THCS Ngọc Lý. Bởi nhiều năm qua, do điều kiện kinh phí còn hạn hẹp, cơ sở vật chất của thư viện cũ chưa đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu.

Thư viện hy vọng là mơ ước từ lâu của thầy và trò Trường THCS Ngọc Lý.
Thầy giáo Nguyễn Văn Sâm, Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Lý, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Trước đây chúng tôi cũng có một phòng thư viện nhưng cơ sở vật chất rất nghèo nàn, đặc biệt là đầu sách rất là cũ, qua nhiều năm sử dụng rồi, số lượng rất hạn chế, chưa có những trang thiết bị để phục vụ học tập, nghiên cứu của học sinh cũng như giáo viên. Do đó, việc đầu tư vào phát triển văn hóa đọc tại đây không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tạo ra cơ hội cho học sinh tiếp cận nguồn tri thức phong phú, mở rộng tầm nhìn và phát triển tư duy sáng tạo".
Việc đầu tư cho văn hóa đọc ở các trường học tại những khu vực khó khăn, đặc biệt là ở tỉnh Bắc Ninh, những năm gần đây đã trở thành một trong những ưu tiên quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục.
Mong muốn được quan tâm đẩy mạnh hơn các dự án an sinh - xã hội
Theo Ông Thân Tuấn Anh, Phó chủ tịch UBND xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh: "Vừa qua địa bàn xã cũng xây dựng các cụm thi công trong đó định hướng xây, cải tạo các trường học trên địa bàn xã tiến tới đảm bảo cơ sở vật chất hiện đại khang trang đáp ứng yêu cầu của trường chuẩn Quốc gia cấp độ 2. Sự thành công của dự án Thư viện Hy vọng tại Trường THCS Ngọc Lý là minh chứng tích cực cho mô hình phối hợp giữa nhà trường và cộng đồng. Thông qua sự liên kết giữa ngành giáo dục và các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng trường học được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ cơ sở".
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi đề nghị thầy và trò Trường trung học cơ sở Ngọc Lý tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng thư viện một cách khoa học, hiệu quả và lâu dài, giúp khám phá kho tàng tri thức, bồi dưỡng nhân cách và nuôi dưỡng ước mơ. Tỉnh Bắc Ninh mong muốn trong thời gian tới, các tổ chức tiếp tục dành sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ các dự án an sinh - xã hội. Tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả.
Chương trình "Thư viện hy vọng" là sáng kiến toàn cầu do Samsung E&A triển khai tại nhiều địa phương trên thế giới. Tính đến nay, chương trình đã được thực hiện tại tại 11 quốc gia với 30 thư viện nhằm hỗ trợ giáo dục bền vững thông qua việc cải thiện cơ sở hạ tầng thư viện, cung cấp thiết bị, tài liệu, sách mới, đào tạo giáo viên và đội ngũ vận hành. Tại Việt Nam, Thư viện hy vọng đã được mở tại Hà Nội vào năm 2016 và tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu vào năm 2019 và thư viện thứ ba tại Trường THCS Ngọc Lý, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh.

Chương trình "Thư viện hy vọng" là sáng kiến toàn cầu do Samsung E&A triển khai tại nhiều địa phương trên thế giới.
Ông LEE JAEHO, Giám đốc điều hành công ty TNHH Samsung E&A Việt Nam: "Tôi thấy giá trị của việc đọc sách rất lớn, rất quan trọng. Chúng tôi rất muốn đem lại một môi trường tốt để góp phần nâng cao tinh thần đọc sách, đồng hành cùng để lan toả văn hoá đọc".

Không gian rộng rãi, sạch sẽ của Thư viện hy vọng giúp các em học sinh yên tĩnh đọc sách.
Việc có được cơ sở vật chất thư viện hiện đại không chỉ tạo ra không gian học tập lý tưởng, mà còn mở ra nhiều cơ hội để tổ chức các hoạt động văn hóa đọc phong phú, kết hợp chặt chẽ với giáo dục chính khóa. Thông qua đó, không chỉ giúp học sinh tiếp cận tri thức một cách chủ động, mà còn phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và khả năng phản biện.
Thầy giáo Nguyễn Văn Sâm, Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Lý, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: "Sau khi nhà trường được đầu tư một thư viện rất hiện đại thì chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch để sử dụng thư viện hiệu quả nhất. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tập huấn cho cán bộ thư viện về công tác chuyên môn nghiệp vụ, có nghiệp vụ, kỹ năng hướng dẫn giáo viên, học sinh tra cứu tài liệu và khai thác tài liệu. Chúng tôi sẽ phát triển văn hoá đọc, phát triển phong trào đọc sách cũng như các cuộc thi đọc sách trong thư viện, yêu cầu giáo viên bộ môn dạy học tích hợp có yêu cầu liên quan đến sách trong thư viện để học sinh vào nghiên cứu. Thứ nữa là chúng tôi có thể mời các chuyên gia, tác giả sách đến nói chuyện với học sinh. Đồng thời chúng tôi sẽ tạo ra các cuộc thi, có phần thưởng cho các em học sinh, lớp học vào đọc sách thư viện, nghiên cứu được nhiều nhất".

Hàng nghìn đầu sách tại thư viện hy vọng giúp các em học sinh thỏa sức đam mê đọc sách.
Với sự quan tâm đúng mức và các chiến lược phát triển bền vững, văn hóa đọc sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong việc hình thành thế hệ trẻ có tri thức, tư duy và khả năng sáng tạo, từ đó góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.
Bình luận (0)