Những ngày đầu năm 2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, vận động Nguyễn Dư Thiện Nhân (SN 1999, thường trú ấp 11A, xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai) đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi thuê xe ô tô tự lái mang đi cầm cố, thế chấp để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra đã thu hồi đủ 11 xe ô tô mà Nhân thuê rồi mang đi cầm cố. Ảnh: Công an
Theo điều tra ban đầu, các vụ việc xảy ra trên địa bàn các xã Lộc Ninh, Lộc Tấn, Lộc Thành, Lộc Hưng, phường Bình Long (tỉnh Đồng Nai) và một số xã, phường thuộc TP Hồ Chí Minh.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Dư Thiện Nhân khai nhận, từ đầu năm 2025 đến nay đã thuê tổng cộng 11 xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố, vay thế chấp. Toàn bộ số xe này đều chưa được chuộc để trả lại cho chủ sở hữu.
Từ lời khai của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng tổ chức xác minh, phối hợp thu hồi toàn bộ 11 xe ô tô bị mang đi cầm cố. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định khoảng 3,5 tỷ đồng.
Thượng tá Huỳnh Văn Thành, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Nguyễn Dư Thiện Nhân từng làm nghề lái xe tải. Cuối năm 2024, đối tượng sang Campuchia đánh bạc tại các casino, thua sạch tiền, phát sinh nợ nần hàng trăm triệu đồng.
Không có khả năng chi trả, Nhân nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái, sau đó mang đi cầm cố, thế chấp để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Qua xác minh, cơ quan điều tra đã thu hồi đủ 11 xe ô tô mà Nhân thuê rồi mang đi cầm cố.
Ngày 22/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Dư Thiện Nhân để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cơ quan điều tra, hầu hết các chủ xe cho thuê đều không biết xe của mình đã bị mang đi cầm cố ngay sau khi ký hợp đồng. Chỉ đến khi được cơ quan Công an mời làm việc, phối hợp thu hồi xe, các chủ xe mới phát hiện sự việc.
Anh Cù Huỳnh Nhật (trú phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai), một trong các bị hại, cho biết, khi Nhân liên hệ thuê xe, đầy đủ giấy tờ và ký hợp đồng đúng quy trình. Trong thời gian thuê, Nhân vẫn trả tiền thuê xe đều đặn. Gần đây, anh bất ngờ được cơ quan Công an thông báo xe đã bị mang đi cầm cố tại tiệm cầm đồ.
Cơ quan Công an khuyến cáo các cá nhân, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái cần nâng cao cảnh giác, siết chặt khâu xác minh thông tin khách hàng, tăng cường biện pháp quản lý, theo dõi phương tiện nhằm hạn chế rủi ro, phòng ngừa các hành vi lợi dụng thuê xe để thực hiện hành vi phạm tội.
Bình luận (0)