(Ảnh: AP)
Tại Hội nghị An ninh Munich tại Đức, Ngoại trưởng Ba Lan hôm 14/2 cho rằng châu Âu cần có mặt trong các cuộc đàm phán về Ukraine.
Ngoại trưởng Ba Lan nhấn mạnh các nước châu Âu đang chịu tác động trực tiếp từ cuộc xung đột và đóng góp đáng kể cho Ukraine - bao gồm việc mua vũ khí do Mỹ sản xuất để chuyển giao cho Kiev. Và châu Âu cần tham gia vào tiến trình đàm phán vì kết quả sẽ tác động trực tiếp tới khu vực.
Bộ Quốc phòng Đức nhận định dù châu Âu đang gánh phần lớn chi phí hỗ trợ nhưng lại không tham gia vào các cuộc hòa đàm.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tái khẳng định cam kết của Trung Quốc trong việc thúc đẩy đàm phán hòa bình về vấn đề Ukraine và nhấn mạnh rằng châu Âu cần có vị trí xứng đáng tại bàn đàm phán.

Các lãnh đạo châu Âu tham dự Hội nghị An ninh Munich năm 2026 (Ảnh: AP)
Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng châu Âu không nên đứng ngoài cuộc. Vì cuộc xung đột đang diễn ra trên lãnh thổ châu Âu nên châu Âu có quyền và nên tham gia vào các cuộc đàm phán. Ông khẳng định Trung Quốc ủng hộ châu Âu tham gia đối thoại với Nga và đưa ra các đề xuất của mình. Châu Âu cần giải quyết tận gốc nguyên nhân, xây dựng một cấu trúc an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững hơn để ngăn chặn các xung đột tương tự trong tương lai.
Trong diễn biến liên quan, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich vào ngày 14/2, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng cho một thỏa thuận mang lại hòa bình thực sự. Theo ông Zelensky, châu Âu hầu như không có mặt tại bàn đàm phán, đó là một "sai lầm lớn".
Một vòng đàm phán mới do Mỹ làm trung gian dự kiến diễn ra tại Geneve, Thụy Sĩ trong tuần tới.

Bình luận (0)