“Bác Hồ” - hai tiếng bình dị, gần gũi mà thiêng liêng là tình cảm nhân dân Việt Nam dành cho vị lãnh tụ kính yêu của mình. Sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân được tạo nên từ chính nhân cách và những việc làm của Người dành cho dân, cho nước.
Trong bài phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành của Đảng bộ Hà Nội hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng đều có điểm chung đáng kính trọng là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng. Tư tưởng “dân là gốc” trong thời đại Hồ Chí Minh tiếp tục được phát huy và cụ thể hóa bằng những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển.
Tại phường Sầm Sơn, làng chài năm xưa từng đón Bác Hồ về thăm nay đã đổi thay. Tuy nhiên, câu chuyện Bác Hồ tham gia kéo lưới như một lão ngư thuần thục biển cả vẫn được người dân nơi đây kể lại với niềm tự hào sâu sắc.
Cụ Lê Thị Hót, năm nay 93 tuổi, vẫn nhớ hình ảnh Bác trò chuyện với bố chồng bên chiếc chõng tre trước khi ra biển. Theo cụ, khi Bác về hỏi thăm xóm Sơn, ai cũng vui mừng và tự hào vì gia đình được đón Bác Hồ về thăm.

Bà Lê Thị Lợi kể lại, mỗi khi ngư dân đi biển trở về, Bác cũng cùng xách cá, hỏi han từng mẻ lưới. Khi bà con kéo lưới, Bác cũng tham gia kéo cùng. Chỉ đến lúc Bác rời đi, người dân mới biết đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh và ai cũng phấn khởi.
Trong thời gian ở Phủ Chủ tịch, Bác đã đi thăm hơn 900 cơ sở tại các địa phương, công trường, xí nghiệp, đơn vị bộ đội và gặp gỡ nhân dân. Sự gần gũi, chân thành giữa lãnh tụ với nhân dân đã củng cố niềm tin, tập hợp đông đảo quần chúng xung quanh Đảng để làm nên những chiến thắng lớn của dân tộc.
Nguyên lý “dân là gốc” tiếp tục được Đảng kế thừa và phát huy. Thông điệp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh như một tuyên ngôn hành động mang tầm chiến lược: mọi chủ trương phải xuất phát từ nhân dân, mọi quyết sách phải hướng tới nhân dân và mọi thành quả cuối cùng phải thuộc về nhân dân.
Ngay trong sáng nay, tại Lễ trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Đảng đã lớn lên từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh, đổi mới và phát triển. Mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay phải sống, làm việc và cống hiến xứng đáng với lịch sử vẻ vang của Đảng, với sự hy sinh của các thế hệ đi trước và niềm tin, kỳ vọng của nhân dân.

Các chính sách miễn, giảm học phí trong giáo dục cùng việc xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp không chỉ là chương trình đầu tư giáo dục mà còn là định hướng phát triển lâu dài cho vùng biên giới. Việc nhiều địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm cũng được xem là bước tiến lớn trong công tác an sinh xã hội.
PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho rằng, chủ trương khám sức khỏe miễn phí cho người dân mỗi năm một lần là một bước trong lộ trình tiến tới miễn viện phí, góp phần bảo đảm công bằng trong khám, chữa bệnh để mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế. Theo ông, đây là bước tiến lớn về an sinh xã hội.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho biết, các nghị quyết 57, 59, 66, 68, 71, 72 và 80 đều xuyên suốt tinh thần phát huy nguồn lực của nhân dân, chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân. Theo ông, đây là sự kế thừa nhất quán tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi có được niềm tin của nhân dân sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho khát vọng phát triển đất nước.
Khi mọi chính sách đều hướng về nhân dân, niềm tin được củng cố. Khi mỗi người dân được tạo điều kiện để cống hiến và sáng tạo, sức mạnh dân tộc sẽ được khơi dậy mạnh mẽ. Đó chính là nguồn lực bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh mới.
Bình luận (0)