(Ảnh chụp màn hình)
Trong chia sẻ mới nhất từ một nguồn tin riêng của Page Six thì bí ấn này cuối cùng, có vẻ như, đã có câu trả lời về độ chính xác. Theo nguồn tin này, Richard Gere chưa bao giờ thực sự bị coi là người không được chào đón tại lễ trao giải Oscar: "Richard chưa bao giờ bị cấm tham dự Oscar. Trên thực tế, họ đã nhiều lần mời anh ấy lên sân khấu trao giải trong những năm qua, nhưng anh ấy thường bận việc hoặc không rảnh".
Một nguồn tin liên quan đến Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã xác nhận thêm: "Không hề có lệnh cấm nào cả".
Tuần trước, Variety đã đăng tải một cuộc phỏng vấn với Richard Gere và tại đây, người phỏng vẫn đã hỏi ngôi sao của phim "Người đàn bà đẹp" về lệnh cấm 20 năm được đồn thổi nhiều lần trong những năm qua. Lệnh này được cho là liên quan đến cả việc bị cấm tham dự chương trình và bị cấm lên sân khấu trao giải.
"Tôi không coi đó là chuyện cá nhân" - ngôi sao phim "Người đàn bà đẹp" nói - "Tôi không nghĩ có kẻ xấu nào trong chuyện này. Tôi làm những gì tôi làm và chắc chắn tôi không có ý làm hại ai cả".
Trước đó, Richard nổi tiếng vì đã đi chệch kịch bản khi lên sóng tại lễ trao giải Oscar năm 1993, lên án chính sách của Trung Quốc đối với Tây Tạng trước hàng triệu khán giả và những người nổi tiếng trong giới giải trí. Mặc dù bài phát biểu lạc đề của ngôi sao "Người đàn bà đẹp" nhận được tràng vỗ tay trong chương trình, nhưng nhà sản xuất Oscar Gil Cates sau đó đã chỉ trích bài phát biểu của Gere là "kiêu ngạo" và thề sẽ không mời anh ta trở lại - tờ Los Angeles Times đưa tin vào thời điểm đó.

Richard Gere xuất hiện tại lễ trao giải Oscars 1993 cùng vợ đầu tiên, siêu mẫu Cindy Crawford. (Ảnh: Getty Images)
Gil Cates, người đã qua đời năm 2011, nói với tờ Los Angeles Times rằng ông không tán thành hành động của Gere - cũng như bài phát biểu của những người dẫn chương trình Susan Sarandon và Tim Robbins, những người đã chỉ trích chính phủ Mỹ vì giam giữ những người tị nạn Haiti nhiễm HIV tại Vịnh Guantanamo.
"Đối với một người mà tôi mời đến để trao giải, việc họ sử dụng thời gian đó để nêu lên một niềm tin chính trị cá nhân, tôi nghĩ không chỉ là thái quá mà còn là thiếu tế nhị và không trung thực" - Cates nói vào thời điểm đó - "Tôi sẽ không mời họ đến nhà tôi, và tôi sẽ không mời họ đến một chương trình nào trong tương lai".
Tuy nhiên, một nguồn tin từ Hollywood nói với Page Six: "Việc một nhà sản xuất lên tiếng không giống như việc Viện Hàn lâm đưa ra chỉ thị. Gil không đại diện cho Viện Hàn lâm".
Richard Gere, người bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc, đã tham dự lễ trao giải năm 2003 khi bộ phim "Chicago" của ông được đề cử và giành giải "Phim hay nhất".

Richard tại Oscar năm 2013 cùng đoàn phim Chicago. (Ảnh: Getty)
"Richard đã trở lại lễ trao giải Oscar năm 2013 để tham dự buổi họp mặt dàn diễn viên "Chicago"" - nguồn tin từ Viện Hàn lâm cho biết thêm - "Và năm 2012, Viện Hàn lâm đã mời ông làm khách mời đặc biệt cho buổi chiếu công khai phim "An Officer and a Gentleman"".
Gere, người chưa từng đoạt giải Oscar, hiện đang quảng bá bộ phim "Wisdom of Happiness", kể về Đức Đạt Lai Lạt Ma, người bạn thân thiết 45 năm của ông. Bộ phim được cho biết đủ điều kiện được đề cử giải Phim tài liệu hay nhất tại lễ trao giải Oscar 2026 vào tháng 3 năm tới. Theo Page Six, khá nhiều thành viên của Viện Hàn lâm đã tham dự các buổi chiếu phim, trong đó Richard Gere là nhà sản xuất điều hành.
Richard Gere hiện sống cùng vợ Alejandra Silva ở 2 nơi là New York và Madrid. Và không phải là một diễn viên Hollywood điển hình - theo những người trong ngành.

Bình luận (0)