Ấn Độ chưa triển khai thỏa thuận thương mại với Mỹ - Ảnh minh họa
Đây tiếp tục là một trong những vấn đề then chốt còn tồn tại trong tiến trình đàm phán giữa hai nền kinh tế. Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, New Delhi muốn đạt được lợi thế về thuế quan so với các quốc gia cạnh tranh trước khi đưa thỏa thuận thương mại với Mỹ vào thực thi. Dù hai bên đã thống nhất khuôn khổ ban đầu của thỏa thuận và liên tục phát đi tín hiệu lạc quan, nhiều bất đồng vẫn chưa được giải quyết, đặc biệt liên quan đến thuế nhập khẩu, khả năng tiếp cận thị trường và các lĩnh vực nhạy cảm. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định hai bên đang tiến rất gần tới việc hoàn tất một thỏa thuận thương mại song phương.
Ngoài ra, Ấn Độ cũng đang tìm kiếm các cơ chế phòng vệ trước những cuộc điều tra thương mại tiềm tàng từ phía Mỹ trong tương lai.
Trước đó, Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Donald Trump từng kỳ vọng hai nước đang tiến gần tới thỏa thuận chính thức bên lề Hội nghị Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Tuy nhiên, giới chức hai bên vẫn cần thêm thời gian để giải quyết những khác biệt cuối cùng.
Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ thắt chặt quan hệ kinh tế, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và thúc đẩy thương mại song phương.
Bình luận (0)