Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay (8/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ tư nhằm xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất.
Kỳ họp không thường lệ thứ nhất dự kiến khai mạc ngày 3/8, bế mạc ngày 24/8 theo hình thức họp tập trung, không nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật và được chia thành hai đợt.
Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 20 dự thảo Luật, Nghị quyết quy phạm pháp luật, 3 nội dung thuộc vấn đề quan trọng của đất nước và cho ý kiến lần đầu đối với 4 dự án Luật khác theo kết luận của cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Quốc hội)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc tổ chức Kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, kết luận của Trung ương; xử lý ngay những vấn đề cấp bách, tháo gỡ khó khăn, đồng thời giảm áp lực cho kỳ họp thường lệ cuối năm.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không để chậm tiến độ, xin lùi, xin rút hoặc gửi hồ sơ sát thời điểm Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến do nguyên nhân chủ quan. Nếu không bảo đảm chất lượng, tiến độ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo, thẩm tra phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Xem xét, thông qua nguyên tắc dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phương án: Những thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên khi mất sẽ được công nhận liệt sĩ mà không cần xác định do vết thương tái phát. Đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến dưới 81% cũng được công nhận liệt sĩ, nhưng phải có xác định là do vết thương tái phát.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất bổ sung đối tượng được công nhận là thương binh, liệt sĩ với những trường hợp bị thương, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu để nâng cao mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng.
Cùng ngày, Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua về nguyên tắc "Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc" và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc.
Bình luận (0)