Israel không kích Dahiyeh, vùng ngoại ô phía Nam Beirut, Lebanon, ngày 10/3/2026 (Ảnh: AP)
Sau gần 2 tuần giao tranh từ ngày 28/2, số liệu từ các chính phủ và cơ quan quân sự cho thấy thương vong đã xuất hiện ở nhiều quốc gia, từ Iran, Israel, Lebanon cho tới các nước vùng Vịnh, trong khi binh sĩ Mỹ cũng bắt đầu ghi nhận tổn thất đáng kể.
Theo thông tin do Lầu Năm Góc công bố ngày 11/3, khoảng 140 binh sĩ Mỹ đã bị thương kể từ khi chiến sự với Iran bùng phát, trong đó có 8 trường hợp bị thương nặng. Ngoài ra, 7 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng rocket và thiết bị bay không người lái do Iran tiến hành nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Saudi Arabia.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết phần lớn các trường hợp bị thương là nhẹ, và 108 binh sĩ đã có thể trở lại nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ công bố số liệu tổng thể về thương vong của lực lượng nước này kể từ khi xung đột bùng phát.
Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành hơn 5.000 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Iran trong chiến dịch quân sự đang diễn ra.

(Ảnh: AP)
Trong khi đó, phía Iran khẳng định các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã gây thiệt hại lớn về người và cơ sở hạ tầng. Theo các quan chức Iran, ít nhất 1.230 người đã thiệt mạng tại nước này kể từ khi xung đột bắt đầu, trong đó phần lớn được cho là dân thường.
Đêm 10/3, nhiều cư dân tại thủ đô Tehran của Iran cho biết họ đã trải qua những đợt không kích dữ dội nhất kể từ khi chiến sự bùng phát. Một số khu vực phía Tây thành phố bị mất điện sau các cuộc oanh kích ban đêm, trong khi nhiều tòa nhà dân cư bị hư hại.
Các nhân chứng cho biết tiếng nổ lớn kéo dài trong khoảng 30 phút quanh nửa đêm, khiến nhiều khu phố rung chuyển. Một phụ nữ 27 tuổi có con nhỏ cho biết cô đã chứng kiến một tòa nhà dân cư bị trúng bom trong đợt không kích. Do lo ngại an toàn, những người này đề nghị được giấu tên khi trao đổi với truyền thông.

(Ảnh: AP)
Truyền thông Iran cho rằng phần lớn thương vong trong các cuộc tấn công gần đây là dân thường, tuy nhiên các nguồn tin độc lập chưa thể xác minh đầy đủ những thông tin này.
Giới lãnh đạo Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf tuyên bố nước này "không tìm kiếm lệnh ngừng bắn" và sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công. Trong khi đó, ông Ali Larijani, một quan chức an ninh cấp cao của Iran, cũng đưa ra lời cảnh báo nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định Iran không lo ngại các "lời đe dọa" từ Washington.
Xung đột lan rộng ra nhiều quốc gia trong khu vực
Không chỉ Iran, thương vong trong cuộc xung đột hiện nay còn xuất hiện tại nhiều quốc gia khác trong khu vực Trung Đông, đặc biệt là Lebanon, Israel và các nước vùng Vịnh.
Tại Lebanon, các cuộc giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah đã gây ra nhiều thiệt hại về người. Quân đội Lebanon cho biết một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel tại thị trấn Bint Jbeil ngày 11/3.
Kể từ khi Hezbollah bắt đầu phóng rocket vào lãnh thổ Israel hồi đầu tháng 3, ít nhất 5 binh sĩ Lebanon đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công liên quan đến xung đột.

(Ảnh: AP)
Bộ Y tế Lebanon cũng cho biết một thành viên của Hội Chữ thập đỏ Lebanon đã tử vong do vết thương nặng sau khi đội cứu hộ của người này bị trúng không kích khi đang làm nhiệm vụ cứu nạn. Đây là trường hợp đầu tiên nhân viên cứu trợ của tổ chức này thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát ngày 2/3.
Các cơ quan y tế và tổ chức nhân đạo tại Lebanon đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng y tế và cứu hộ. Trước đó, một cuộc không kích khác cũng đã khiến 1 nhân viên cứu hộ bị thương.
Các cuộc tấn công tại miền Nam Lebanon cũng khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Theo Bộ Y tế Lebanon, một cuộc không kích tại thị trấn Qana thuộc tỉnh Nabatieh đã khiến 5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Ngoài ra, một cuộc tấn công tại khu vực Tyre khiến 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương, trong khi một cuộc không kích khác tại Bint Jbeil khiến thêm 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương.
Tại Israel, ít nhất 12 người đã thiệt mạng do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran và Hezbollah. Hệ thống phòng không của Israel đã phải hoạt động liên tục để đánh chặn các đợt tấn công mới nhằm vào Tel Aviv và Jerusalem.
Trong khi đó, các quốc gia vùng Vịnh cũng ghi nhận thương vong do các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa từ Iran.

(Ảnh: AP)
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết 2 người đã thiệt mạng khi 9 thiết bị bay không người lái tấn công lãnh thổ nước này. Lực lượng phòng không đã đánh chặn gần 30 tên lửa và UAV khác.
Một vụ tấn công bằng UAV cũng gây ra hỏa hoạn tại thành phố công nghiệp Ruwais - nơi tập trung nhiều nhà máy hóa dầu quan trọng của UAE. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng khống chế đám cháy và không ghi nhận thêm thương vong.
Tính từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào ngày 28/2, các cuộc phản công của Tehran đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 122 người bị thương tại UAE.
Tại Bahrain, một cuộc tấn công bằng tên lửa được cho là của Iran đã đánh trúng một tòa nhà dân cư tại thủ đô Manama, khiến một phụ nữ 29 tuổi thiệt mạng và 8 người khác bị thương.
Trong khi đó, Saudi Arabia thông báo đã bắn hạ hai thiết bị bay không người lái trên khu vực miền Đông giàu dầu mỏ của nước này. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait cũng cho biết đã đánh chặn và bắn hạ 6 UAV xâm nhập không phận.
Bình luận (0)