Tàu chở hàng Caffa nghi thuộc hạm đội ngầm của Nga đã bị tòa án Thụy Điển ra lệnh bắt giữ (Ảnh: Lực lượng Bảo vệ bờ biển Thụy Điển)
Tổng công tố Kravchenko phát biểu: "Đây là trường hợp tịch thu tàu đầu tiên theo yêu cầu hỗ trợ pháp lý quốc tế từ các cơ quan công tố Ukraine. Theo đó, một tòa án nước ngoài đã phê chuẩn việc tịch thu tàu bị cáo buộc liên quan đến việc xuất khẩu trái phép hàng hóa của Ukraine từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời".
Vào tháng 3, Thụy Điển đã chặn bắt tàu này ở Biển Baltic. Mặc dù nó treo cờ Guinea nhưng Lực lượng Bảo vệ bờ biển Thụy Điển coi đây là tàu không quốc tịch.
"Tàu Caffa đã nhiều lần ra vào vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine. Để che giấu hoạt động của mình, nó đã sử dụng đăng ký giả và được liệt kê trong các cơ sở dữ liệu quốc tế với tên Guinea giả" - Tổng công tố Kravchenko cho biết.
Theo ông Vladyslav Vlasiuk - ủy viên phụ trách trừng phạt của Tổng thống Ukraine, tàu Caffa đang di chuyển từ Morocco đến St. Petersburg (Nga), chở ngũ cốc Ukraine. Ông cho biết con tàu này trước đây từng tham gia vào việc chở ngũ cốc thu hoạch từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine, bao gồm cả một chuyến hàng từ cảng Sevastopol ở Crimea vào tháng 7/2025. Quan chức này cho biết thêm con tàu đã dỡ hàng tại cảng Tartus ở Syria.

Mặc dù tàu Caffa treo cờ Guinea, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Thụy Điển vẫn coi nó là tàu không quốc tịch "theo luật pháp quốc gia và quốc tế" (Ảnh: Lực lượng Bảo vệ bờ biển Thụy Điển)
Ukraine đã yêu cầu Bộ Tư pháp Thụy Điển khám xét tàu Caffa, thẩm vấn thuyền trưởng và các thành viên thủy thủ đoàn, và ra lệnh tịch thu tàu này.
"Vụ việc gửi đi một thông điệp rõ ràng: không có sự thao túng nào về cờ hiệu, tuyến đường hoặc hồ sơ đăng ký có thể giúp trốn tránh trách nhiệm" - ông Kravchenko nói - "Ukraine chứng kiến, ghi nhận và chứng minh điều đó".
Theo Ukraine, Moscow đã và đang có hệ thống tịch thu ngũ cốc từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và sắp xếp việc xuất khẩu thông qua các mạng lưới liên kết với chính quyền Nga. Ukraine khẳng định rằng những hoạt động này không chỉ vi phạm các chuẩn mực quốc tế mà còn vi phạm luật pháp trong nước của các quốc gia nhận hàng hóa đó.
Từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, 25 tàu nghi thuộc hạm đội vận chuyển ngũ cốc của Nga đã thực hiện 50 chuyến đi từ các cảng bị chiếm đóng của Ukraine đến các nước thứ ba, chủ yếu chở các lô hàng ngũ cốc bất hợp pháp - theo giới chức Ukraine. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho biết trong giai đoạn này, hơn 850.000 tấn ngũ cốc đã được xuất khẩu từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Kiev.
Bình luận (0)