Báo chí Mỹ tuần qua dành sự quan tâm lớn đến việc chi phí làm mát tại các hộ gia đình ở Mỹ được dự báo sẽ lên mức cao kỷ lục trong mùa hè năm nay do giá điện tăng và thời tiết ngày càng nóng hơn.
Cứ 6 gia đình Mỹ thì có 1 hộ đang chậm thanh toán hoá đơn tiền điện. Khảo sát của Hiệp hội Hỗ trợ Năng lượng Quốc gia Mỹ cho thấy, trong 6 năm qua, chi phí làm mát của các hộ gia đình Mỹ vào mùa hè đã tăng gần 40% khiến cho gánh nặng thanh toán ngày càng áp lực.
Tờ CBS News trích dẫn số liệu, các hộ gia đình Mỹ sẽ chi trung bình gần 800 USD tiền điện trong 3 tháng hè, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Số tiền người dân Mỹ phải trả phụ thuộc đáng kể vào nơi sinh sống. Đứng đầu là người dân bang Arizona, với khoản chi lên đến 1.060 USD, tăng gần 14% so với năm ngoái; tiếp theo là Connecticut. Washington và North Dakota được dự báo có hóa đơn tiền điện mùa hè thấp nhất, khoảng 488 USD.
Theo báo cáo cập nhật của Hiệp hội Hỗ trợ Năng lượng Quốc gia Mỹ, tổng nợ hoá đơn cho các tiện ích hàng ngày sẽ khoảng 25 tỷ USD vào cuối năm nay. Giám đốc điều hành của hiệp hội này nhận định những gia đình vốn đã chật vật để trang trải cuộc sống, chi phí làm mát cao hơn có thể buộc họ phải cân đối giữa trả tiền điện và chi trả cho các nhu cầu thiết yếu khác như thực phẩm, tiền thuê nhà hoặc thuốc men.
Nhưng liệu thời tiết, nhiệt độ có phải là nguyên nhân duy nhất khiến giá điện tăng, người dân phải gánh thêm chi phí như vậy?
Trang tin Stateline trích dẫn ý kiến của Viện Điện lực Edison: Nhu cầu điện tăng mạnh, thời tiết cực đoan, cùng với việc các công nghệ mới và xu hướng điện khí hóa trên diện rộng khiến giá điện tăng. Tổ chức này sẽ đầu tư hơn 1.100 tỷ USD nhằm cải thiện và mở rộng lưới điện trong 5 năm tới.
Tờ The Guardian lập luận thay vì đầu tư vào các nguồn điện rẻ hơn, sạch hơn và ổn định hơn để đáp ứng nhu cầu đang tăng nhanh, chúng ta lại tiếp tục phụ thuộc nhiều hơn vào các thị trường dầu khí đầy biến động và yêu cầu các gia đình phải gánh hậu quả bằng hóa đơn điện và giá xăng cao hơn.
Tờ báo lập luận thêm: Kinh tế Mỹ bùng nổ nhờ giá cổ phiếu tăng. Vấn đề là các mức kỷ lục của thị trường chứng khoán và lợi nhuận doanh nghiệp mới phản ánh thông tin của nhóm thu nhập cao, nhưng lại ít thông tin đầy đủ về cuộc sống của các gia đình bình dân. Với hàng triệu người dân Mỹ, kinh tế không được đo bằng chỉ số S&P 500; nó cần được đo tại trạm xăng, trong cửa hàng thực phẩm và khi hóa đơn tiền điện.
Có thể thấy vấn đề đặt ra không chỉ là làm thế nào để người dân vượt qua áp lực hoá đơn mùa hè năm nay, năm sau, hay nhiều năm nữa mà là nước Mỹ sẽ đầu tư ra sao vào hệ thống năng lượng ổn định, bền vững và có chi phí phù hợp hơn với khả năng chi trả của đa số người dân trong dài hạn.
Bình luận (0)