Tiếng hí của ngựa có thể là âm thanh độc nhất trong tự nhiên

Mạnh Dương (Theo AP)

24/02/2026 11:08 GMT+7

VTV.vn - Nghiên cứu mới cho thấy tiếng hí của ngựa là sự kết hợp hai cơ chế phát âm khác nhau, trong đó có hiện tượng “huýt sáo” ngay trong thanh quản.

Một con ngựa hí trong chuồng tại khu hội chợ Oklahoma State Fairgrounds ở Oklahoma City, ngày 20/6/2011 (Ảnh: AP)

Một con ngựa hí trong chuồng tại khu hội chợ Oklahoma State Fairgrounds ở Oklahoma City, ngày 20/6/2011 (Ảnh: AP)

Các nhà khoa học vừa làm rõ cách ngựa tạo ra tiếng hí đặc trưng - âm thanh được cho là khác biệt trong thế giới động vật.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Current Biology, tiếng hí là sự kết hợp đồng thời giữa âm trầm và âm cao. Phần âm trầm được tạo ra khi luồng khí đi qua các dải mô trong thanh quản và làm chúng rung, tương tự cách con người nói và hát.

Điều khiến giới khoa học bối rối lâu nay là phần âm cao. Thông thường, động vật có kích thước lớn sẽ có hệ thống phát âm lớn và tạo ra âm thanh trầm hơn. Tuy nhiên, ngựa lại tạo được âm cao đặc trưng.

Nhóm nghiên cứu phát hiện âm cao này là một dạng “huýt sáo” bắt nguồn từ thanh quản. Khi ngựa hí, không khí làm rung các mô trong thanh quản, đồng thời vùng phía trên co lại, tạo một khe hẹp để luồng khí thoát ra, hình thành âm huýt sáo. Cơ chế này khác với con người, vốn huýt sáo bằng miệng.

Tiếng hí của ngựa có thể là âm thanh độc nhất trong tự nhiên - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Freepik)

Để quan sát quá trình này, các nhà khoa học đưa camera nhỏ qua mũi ngựa khi chúng phát ra tiếng hí và tiếng “nicker” - âm thanh nhẹ hơn thường dùng để giao tiếp gần. Họ cũng chụp quét chi tiết và thổi không khí qua thanh quản của ngựa đã chết để kiểm tra rung động.

Trước đây, một số loài gặm nhấm nhỏ như chuột có thể tạo ra âm huýt sáo tương tự. Tuy nhiên, ngựa là loài động vật có vú lớn đầu tiên được ghi nhận có khả năng này và cũng là loài duy nhất được biết đến có thể huýt sáo qua thanh quản trong khi phát ra âm thanh.

Các nhà khoa học cho rằng tiếng hí hai tông có thể giúp ngựa truyền tải nhiều thông điệp cùng lúc. Ngựa Przewalski trong tự nhiên và hươu nai sừng tấm cũng có khả năng tương tự, trong khi các họ hàng xa hơn như lừa và ngựa vằn không tạo được âm cao này.

Theo nhóm nghiên cứu, việc kết hợp hai tần số có thể giúp ngựa thể hiện cảm xúc đa dạng hơn trong quá trình giao tiếp xã hội.

Tin liên quan

Ngày hội “ngựa nhảy vượt rào” tại UAE

Ngày hội “ngựa nhảy vượt rào” tại UAE

VTV.vn - Giải “ngựa nhảy vượt rào” tranh cúp Tổng thống UAE thu hút gần 100 vận động viên quốc tế, khẳng định vị thế Abu Dhabi trên bản đồ thể thao cưỡi ngựa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.