Chuyên mục

3 nguyên nhân chính khiến tả lợn châu Phi lây lan

Trung tâm Tin tức VTV24 - 15/03/2019 - 11:12 - Tiêu dùng

VTV.vn - Theo Cục Thú y, dịch tả lợn châu Phi chủ yếu xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, điều kiện vệ sinh không tốt.

Dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 17 tỉnh thành với tổng số lợn tiêu hủy là hơn 23.000 con. Sau cuộc họp khẩn với 17 tỉnh thành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ ra 3 nguyên nhân chính khiến tả lợn châu Phi lây lan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định nguyên nhân chính là một số người chăn nuôi, thương lái chưa nhận thức đầy đủ tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, vì lợi ích kinh tế trước mắt nên đã mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh. Nguyên nhân này chiếm 36%.

25% do con người và phương tiện vận chuyển chưa đảm bảo yêu cầu sát trùng; 39% do sử dụng thức ăn dư thừa trong chăn nuôi chưa qua xử lý nhiệt ở các nhà hàng, khách sạn. Theo Cục Thú y, đây là vấn đề rất quan trọng, biết nguyên nhân lây lan thì các giải pháp đề ra sẽ hiệu quả.

Họp khẩn chống dịch tả lợn châu Phi Họp khẩn chống dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - Nguy cơ dịch lây lan vào miền Nam là khó tránh khỏi. Trước tình hình này, ngay trong chiều nay, Bộ NN&PTNT đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo của 17 tỉnh, thành phố có dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.