Chuyên mục

4 người nhập viện do ăn nhầm lá ngón

Trung tâm Tin tức VTV24 - 12/05/2019 - 17:31 - Tiêu dùng

VTV.vn - Ngày 11/5, Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn đã cấp cứu 4 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn nhầm lá ngón.

Các bệnh nhân gồm 3 người trong một gia đình và một người khách được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn trong tình trạng suy hô hấp, tim đập nhanh, có người ngừng tuần hoàn, nếu không xử lý kịp thời sẽ rất nguy hiểm. Sau một thời gian xử lý, chữa trị, hiện nay sức khỏe các bệnh nhân đã dần hồi phục.

Người nhà bệnh nhân cho biết, vì nhà có khách nên người vợ đã đi hái rau rừng về làm canh nhưng không biết nên đã hái nhầm lá ngón lẫn trong rau rừng. Sau khi dùng bữa, cả 4 người đều bị ngộ độc, nôn mửa và đau đầu.

4 người nhập viện do ăn nhầm lá ngón - Ảnh 1.

Người dân cần cẩn trọng khi hái các loại rau rừng, tránh hái nhầm lá ngón

Các bác sĩ khuyến cáo, hiện tại, rừng ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vẫn còn nhiều cây lá ngón, cây dại, nấm độc. Người dân cần cẩn trọng, quan sát kỹ và không lấy các loại rau rừng lạ, nấm lạ về ăn. Khi bị ngộ độc, cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được thăm khám, chữa trị kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.