Chuyên mục

81% người tiêu dùng từng tẩy chay sản phẩm vì DN vi phạm đạo đức kinh doanh

Trung tâm Tin tức VTV24 - 14/03/2019 - 11:19 - Tiêu dùng

VTV.vn - 81% người tiêu dùng từng tẩy chay sản phẩm vì DN vi phạm đạo đức kinh doanh như: sản xuất sản phẩm gây hại cho sức khỏe, phá hoại môi trường, hoặc quảng cáo sai thực tế.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Quan điểm của người tiêu dùng Việt Nam. 

Cũng theo nghiên cứu, 99,7% số người tham gia trả lời điều tra cho rằng sẵn sàng chi trả cao hơn cho các sản phẩm an toàn sức khỏe, minh bạch nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi trường.

Nhiều người dùng tẩy chay sản phẩm của Gillete vì quảng cáo gây tranh cãi Nhiều người dùng tẩy chay sản phẩm của Gillete vì quảng cáo gây tranh cãi

VTV.vn - "Bắt nạt. Quấy rối. Đây có phải là điều tốt nhất mà một người đàn ông có thể làm được?" là câu hỏi được đăng tải kèm với đoạn quảng cáo của hãng dao cạo râu Gillete.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.