Nguồn gốc phong trào tẩy chay vaccine

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 28/01/2019 12:10 GMT+7

VTV.vn - Theo CNN, phong trào anti vaccine bắt nguồn từ năm 1974 khi một báo cáo tại Anh cho rằng, 22 trẻ sau khi tiêm vaccine ho gà có triệu chứng chậm phát triển và động kinh.

Tuy nhiên, mọi tranh cãi lúc đấy đều rơi vào dĩ vãng cho đến năm 1998 khi một bài báo của bác sĩ người Anh Andrew Wakefield đăng tải trên tạp chí y khoa The Lancet.

Cụ thể, trong báo cáo của mình, nhà khoa học người Anh công bố một nghiên cứu cho rằng vaccine sởi, quai bị, rubella có thể gây bệnh tự kỷ dựa trên chỉ 8 trường hợp. Tuyên bố này sau đó bị giới chức y tế thế giới bác bỏ, cho là không có căn cứ, thiếu trung thực và vô trách nhiệm, như sự thiếu nhất quán trong phương pháp nghiên cứu hay xung đột về lợi ích cá nhân.

Sau nhiều cuộc điều tra kéo dài, vào năm 2011, ông Wakefield đã bị các cơ quan có thẩm quyền của Anh tước giấy phép hành nghề tại nước này do vi phạm đạo đức nghề nghiệp . Dù vậy, từ đó đến nay những nghi ngờ về tác dụng của vaccine vẫn luôn tồn tại đối với không ít người.

Việc tẩy chay vaccine đe dọa hàng triệu trẻ nhỏ Việc tẩy chay vaccine đe dọa hàng triệu trẻ nhỏ

VTV.vn - Dù nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng không có mối liên hệ giữa vaccine và chứng tự kỷ nhưng phong trào tẩy chay vaccine vẫn diễn ra mạnh mẽ, đe dọa sức khỏe hàng triệu trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước