Chuyên mục

Ấn Độ cấm nhập khẩu pháo hoa Trung Quốc do chứa nhiều chất gây độc hại

Trung tâm Tin tức VTV24 - 26/10/2019 - 10:22 - Tiêu dùng

VTV.vn - Theo Hãng tin Sputnik, ngay trước mùa lễ hội ánh sáng Diwali, Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu pháo hoa Trung Quốc.

Trong thông báo chính thức, chính phủ Ấn Độ cho biết việc sử dụng pháo hoa Trung Quốc đã vi phạm những quy định về quản lý chất nổ và gây hại vì chúng chứa nhiều hóa chất nguy hiểm với sức khỏe con người như chì đỏ, đồng oxide, lithium…

Cũng theo quy định mới, chính quyền sẽ công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân thông báo khi phát hiện cửa hàng bán pháo hoa Trung Quốc.

Pháo hoa luôn là một phần trong nhiều hoạt động kỷ niệm, lễ lạt ở Ấn Độ, đặc biệt trong lễ hội ánh sáng Diwali.

Đầu tháng này, chính phủ Ấn Độ cam kết sẽ đưa vào sử dụng các loại pháo hoa thân thiện với môi trường để giảm bớt việc phát thải hóa chất độc hại vào môi trường và có tiếng nổ nhỏ hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.