Chuyên mục

Bắc Kinh (Trung Quốc) cấm bán pháo hoa dịp Quốc khánh

Trung tâm Tin tức VTV24 - 12/09/2019 - 09:41 - Tiêu dùng

VTV.vn - Bắc Kinh ngừng bán pháo hoa và xăng dạng tự phục vụ nhằm đảm bảo an ninh dịp kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc.

Cụ thể, Bắc Kinh yêu cầu ngừng bán buôn, bán lẻ pháo hoa, cấm các mỏ gần Bắc Kinh nổ mìn phá đá. Bên cạnh đó, hoạt động cất trữ, buôn bán hóa chất độc hại cũng bị tăng cường kiểm soát.

Bắc Kinh (Trung Quốc) cấm bán pháo hoa dịp Quốc khánh - Ảnh 1.

Các tài xế sẽ không được mua xăng theo hình thức tự phục vụ tại trạm xăng ở Thủ đô Bắc Kinh từ 20/9 đến 7/10. Đây là một phần trong các biện pháp nhằm giúp thủ đô Trung Quốc sạch hơn, an toàn hơn trước lễ Quốc khánh diễn ra vào ngày 1/10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.