Chuyên mục

Ấn Độ dự kiến duy trì lệnh cấm xuất khẩu hành tây tới tháng 2/2020

Trung tâm Tin tức VTV24 - 20/11/2019 - 10:26 - Tiêu dùng

VTV.vn - Lệnh cấm xuất khẩu hành tây tiếp tục kéo dài nhằm tránh gây ảnh hưởng đến nguồn cung sản phẩm trong nước.

Ấn Độ có thể sẽ tiếp tục duy trì lệnh cấm xuất khẩu hành tây cho đến tháng 2/2020, thay vì dỡ bỏ vào giữa tháng 11 như dự kiến ban đầu. Trước đó, giá hành tây tại Ấn Độ đã có thời điểm chạm mốc cao kỷ lục 55 Rupee/kg (tương đương gần 18.000 đồng), buộc giới chức nước này phải cấm xuất khẩu hành tây để đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường trong nước.

Ấn Độ dự kiến duy trì lệnh cấm xuất khẩu hành tây tới tháng 2/2020 - Ảnh 1.

Giá hành tây tại Ấn Độ có thời điểm lên mức kỷ lục 55 Rupee/kg, Nguồn: Reuters

Các quan chức Ấn Độ kỳ vọng vụ thu hoạch Hè 2019 sẽ khả quan, giúp tăng nguồn cung hành tây trong nước. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài trong tháng 10 và 11 đã ảnh hưởng đến chất lượng hành, đặc biệt là tại Maharashtra, thủ phủ sản xuất hành tây.

Ấn Độ dự kiến duy trì lệnh cấm xuất khẩu hành tây tới tháng 2/2020 - Ảnh 2.

Ấn Độ sẽ xem xét nối lại hoạt động xuất khẩu khi giá hành tây xuống dưới 20 Rupee/kg, Nguồn: Reuters

Theo dữ liệu của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển nghề vườn quốc gia Ấn Độ, giá hành tây bán buôn hiện đã giảm về mức khoảng 40 Rupee/kg (gần 13.000 đồng). Một khi giá hành tây xuống mức chấp nhận được, khoảng dưới 20 Rupee/kg, thì Chính phủ sẽ cân nhắc việc nối lại hoạt động xuất khẩu hành tây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.