Chuyên mục

Australia: Sản xuất hàng loạt rong biển ngăn bò thải khí metan

Trung tâm Tin tức VTV24 - 30/08/2019 - 10:25 - Tiêu dùng

VTV.vn - Cơ quan khoa học quốc gia Australia phát hiện ra việc bằng cách thêm rong biển hồng vào chế độ ăn của bò sẽ làm giảm lượng khí metan thải ra từ bò lên tới 99%.

Theo nhóm nghiên cứu, loại rong biển hồng được trồng ngoài khơi Queensland chứa các hóa chất làm giảm vi khuẩn trong dạ dày của bò. Khi được thêm vào thức ăn với ít hơn 2% chất khô, loại rong biển đặc biệt này sẽ ức chế hoàn toàn khả năng bò tạo khí metan. 

Australia: Sản xuất hàng loạt rong biển ngăn bò thải khí metan - Ảnh 1.

Nguồn: USC youtube channel

Hiện các nhà khoa học đang tìm cách nhanh nhất để trồng măng tây hồng bên ngoài phòng thí nghiệm, đồng thời tối đa hóa nồng độ chất bên trong để cho hiệu quả cao nhất có thể. Các nhà khoa học ước tính nếu lượng rong biển hồng được trồng đủ cho số bò trong nước ăn thì có thể giúp giảm 10% lượng khí thải nhà kính ở Australia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.