Chuyên mục

Bộ ba tiền giấy cổ hiếm dự kiến bán được giá 8 triệu USD

Trung tâm Tin tức VTV24 - 26/02/2019 - 10:46 - Tiêu dùng

VTV.vn - 8 triệu USD là số tiền dự kiến sẽ thu được từ việc bán bộ ba tờ tiền hiếm phát hành vào thế kỷ XIX của Mỹ.

Theo nhà đấu giá Stack's Bowers, trong bộ ba này, giá trị nhất là tờ bạc 1.000 USD phát hành năm 1891, được biết đến là "đồng bạc Marcy". Tờ tiền nổi tiếng này có in chân dung của William L.Marcy, cựu Thống đốc bang New York và ước tính bán được với giá khoảng 2-3 triệu USD. 

Đồng bạc Marcy được mô tả là "bảo vật đích thực của Mỹ và là một trong những tờ tiền đẹp nhất của Mỹ". Trong khi đó, đồng bạc Rainbow (cầu vồng) có mệnh giá 500 USD in hình chân dung Tổng thống Mỹ đời thứ 6 dự kiến được bán với giá 2,5 triệu USD. Đồng bạc mệnh giá 1.000 USD còn lại cũng có giá ước tính 2,5 triệu USD với hình ảnh chân dung thống đốc thứ 6 của bang New York.

Bé 2 tuổi biến tiền dành dụm của cha mẹ thành... giấy vụn Bé 2 tuổi biến tiền dành dụm của cha mẹ thành... giấy vụn

VTV.vn - Số tiền do một cặp vợ chồng tại Mỹ đã bỏ ống trong hơn 1 năm để mua vé mùa giải vô địch bóng bầu dục của bang đã bị cậu con trai nhỏ biến thành giấy vụn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.