Chuyên mục

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên trích lập quỹ dự phòng rủi ro thế nào?

Trung tâm Tin tức VTV24 - 23/03/2020 - 11:36 - Tiêu dùng

VTV.vn - Việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro sẽ giúp doanh nghiệp an tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thiên tai địch hoạ, khủng hoảng kinh tế… vô vàn những rủi ro thế này có thể ập đến với các doanh nghiệp mà không báo trước. Đứng trước những khó khăn này, các doanh nghiệp cũng như mỗi hộ kinh doanh cá thể cần có những chuẩn bị trước để không bị động khi đối mặt.

Vậy các doanh nghiệp cần trích lập quỹ dự phòng rủi ro như thế nào? Mời quý vị theo dõi video nội dung chi tiết.

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chủ động thay đổi để thích ứng Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chủ động thay đổi để thích ứng

VTV.vn - Dự báo, tổng giá trị xuất khẩu của ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới nếu DN không tích cực có thêm các giải pháp để thích ứng với thực tế hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.