Chuyên mục

Các hãng ô tô của Mỹ tiếp tục tạm ngừng hoạt động đến tháng 4

Trung tâm Tin tức VTV24 - 26/03/2020 - 15:40 - Tiêu dùng

VTV.vn - Dự báo doanh số bán ô tô trong tháng 3/2020 có thể sẽ giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục lây lan trên diện rộng.

Theo các nguồn thạo tin, ba nhà sản xuất ô tô khổng lồ của Mỹ tại Detroit, gồm General Motors, Fiat Chrysler và Ford, có kế hoạch kéo dài thời gian ngừng hoạt động sản xuất tại Bắc Mỹ cho đến tháng 4/2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục lây lan trên diện rộng.

Các hãng ô tô của Mỹ tiếp tục tạm ngừng hoạt động đến tháng 4 - Ảnh 1.

Trước đó, ngày 18/3, các hãng ô tô tại Detroit cho biết họ tạm ngừng sản xuất cho đến ngày 30/3. Tuy nhiên, ngày 24/3, hãng Ford Motor thông báo họ chưa thể nối lại hoạt động tại các nhà máy ở Mỹ, Canada và Mexico theo kế hoạch này.

Không chỉ riêng các nhà sản xuất ô tô Mỹ phải đóng cửa nhà máy ở Bắc Mỹ, các hãng ô tô Nhật Bản, gồm Nissan Motor, Toyota Motor và Honda Motor, cũng đã thông báo tạm ngừng hoạt động các nhà máy ở khu vực này để bảo vệ sức khỏe người lao động, giữa lúc nhu cầu tiêu thụ ô tô dự kiến sẽ giảm mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.