Chuyên mục

Cảnh báo chiêu trò giăng bẫy người dân của kinh doanh đa cấp

Trung tâm Tin tức VTV24 - 19/02/2020 - 13:33 - Tiêu dùng

VTV.vn - Mặc dù đã được thắt chặt nhưng trước nhiều chiêu trò biến tướng tinh vi và đánh vào lợi ích kinh tế, không ít người dân vẫn rơi vào "bẫy" kinh doanh đa cấp.

Mới đây, Sở Công Thương Hà Nội đã đăng trên trang điện tử của Sở về hoạt động kinh doanh có dấu hiệu kinh doanh đa cấp, lừa đảo của Ví điện tử tự xưng Payasian của Công ty Cổ phần Payasian nhằm cảnh báo người dân không nên tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất chính, lừa đảo.

Cảnh báo chiêu trò giăng bẫy người dân của kinh doanh đa cấp - Ảnh 1.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, sai phạm của Công ty Cổ phần Payasian là đến nay chưa được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Đồng thời, đối tượng kinh doanh theo phương thức đa cấp của công ty không phải là hàng hóa nên thuộc trường hợp bị cấm theo quy định.

Cảnh báo chiêu trò giăng bẫy người dân của kinh doanh đa cấp - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương Hà Nội cũng đã có văn bản chuyển Công an Thành phố Hà Nội để điều tra, xác minh, xử lý đối với dấu hiệu vi phạm của Công ty cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt về hoạt động kinh doanh đa cấp có dấu hiệu lừa đảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.