Chuyên mục

Câu chuyện tiêu tiền: Mua đồ online hay có nên cho vay tiền?

VTV Digital - 08/07/2020 - 16:23 - Tiêu dùng

VTV.vn - Trong 24 giờ qua, các câu chuyện tiêu tiền nào đang gây xôn xao cộng đồng mạng?

Mới đây, chủ đề cho vay bao nhiêu thì nên đòi nợ đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Với số tiền mệnh giá 100.000 đến 200.000 đồng, nhiều người cho rằng nếu cho vay, sẽ không đòi tiền vì đã xác định cho vay là mất. Tuy vậy, tiền vay vẫn là tiền, dù mệnh giá bao nhiều, cần có sự sòng phẳng giữa người vay và cho vay, tránh gây mất lòng. 

Hay câu chuyện đặt đồ ăn online nhưng hình ảnh thực khác xa ảnh minh hoạ cũng khiến nhiều người bàn tán. Thay vì miếng khổ qua nhồi thịt đầy đặn, chủ quán lại sử dụng mánh khoé lấp đầy phần ruột bằng một trái khổ qua khác nhỏ hơn. Trong khi đó, phần thịt chỉ được dồn ở 2 đầu để khi nhìn từ bên ngoài ai cũng bị mắc lừa. 

Câu chuyện nào đang thu hút quý vị?

Hãy cùng đón xem bản tin Tiêu dùng 24h phát sóng vào 10h hàng ngày trên VTV1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

VTV Digital

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.