Chuyên mục

Chợ, siêu thị “dưới điểm trung bình” về phòng dịch COVID-19 phải dừng hoạt động

Trung tâm Tin tức VTV24 - 24/04/2020 - 10:27 - Tiêu dùng

VTV.vn - TP.HCM vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại với thang điểm 100.

Theo đó, căn cứ vào thang điểm 100, nếu nơi nào đạt dưới điểm trung bình hoặc phạm "điểm liệt", những nơi này phải dừng hoạt động.

Một số tiêu chí đáng chú ý là: Phải thực hiện vệ sinh khử khuẩn nền nhà, lối đi bên trong và các khu vực công cộng ít nhất 1 lần/ngày; vệ sinh khử khuẩn khu vực nhà vệ sinh từ 1 - 4 lần/ngày; thu gom rác và xử lý đúng nơi quy định. Ngoài ra, cán bộ nhân viên, bảo vệ, người giữ xe… phải có thiết bị bảo hộ và khẩu trang; bố trí bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn tại các lối ra vào, nhà vệ sinh, trong nhà lồng chợ.

Ngoài ra, các nơi này còn phải có khu vực đo thân nhiệt, có người phụ trách nhắc nhở việc đeo khẩu trang với nhân viên, thương nhân và khách hàng; thường xuyên phát loa nhắc nhở khách hàng, nhân viên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu…

Nếu đạt từ 80 điểm trở lên, đơn vị đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn và được phép hoạt động. Từ 50 điểm đến dưới 80 điểm, đơn vị vẫn được hoạt động nhưng phải khắc phục ngay trong vòng 1 tuần. Từ 50 điểm trở xuống thì buộc phải dừng hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.