Chuyên mục

Chủ sở hữu thương hiệu Hello Kitty bị EU phạt 6,2 triệu Euro

Trung tâm Tin tức VTV24 - 10/07/2019 - 11:17 - Tiêu dùng

VTV.vn - 6,2 triệu Euro là mức phạt cho Công ty Sanrio - chủ sở hữu thương hiệu Hello Kitty do vi phạm những quy định về cạnh tranh của Liên minh châu Âu.

Sanrio - chủ sở hữu thương hiệu Hello Kitty đã bị Cơ quan chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) phạt 6,2 triệu Euro (6,9 triệu USD) vì đã ngăn chặn trái phép các nhà bán lẻ bán hàng trên toàn khối. Đại diện cơ quan này cho biết, người tiêu dùng mua bất cứ vật phẩm gì của Sanrio đều có thể được hưởng quyền lợi then chốt là khả năng mua sắm trên toàn khối EU để tìm được sản phẩm có giá cả và chất lượng hợp lý nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp lại ngấm ngầm hạn chế việc phân phối sản phẩm rộng rãi.

Chủ sở hữu thương hiệu Hello Kitty bị EU phạt 6,2 triệu Euro - Ảnh 1.

Hình minh họa, Nguồn: Sanrio

Vụ việc trên nằm trong tham vọng của EU nhằm xây dựng một thị trường kỹ thuật số chung trên toàn khối, nơi có khoảng 500 triệu người tiêu dùng. Hồi tháng 3 vừa qua, mức phạt 12,5 triệu Euro cũng đã được Cơ quan chống độc quyền của EU áp dụng với Nike vì vi phạm tương tự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.