Chuyên mục

Cửa hàng tạp hóa nói không với mọi loại bao bì đóng gói

Trung tâm Tin tức VTV24 - 21/01/2019 - 10:47 - Tiêu dùng

VTV.vn - Ý tưởng về một nơi buôn bán không có bao bì đóng gói đã được áp dụng trên khắp châu Âu nhưng lại là điều mới lạ đối với New York và phần lớn nước Mỹ.

Cách đây 5 năm, một doanh nhân tại NewYork nhận ra rằng cô đã quá chán ghét những loại nhựa và bao bì dư thừa khi nhìn xuống thùng rác của mình. Đây là lý do cửa hàng tạp hóa Precycl nói không với mọi loại bao bì đóng gói đã ra đời tại Brooklyn.

Những khách hàng tới cửa hàng tạp hóa Precycl để chọn đồ có thể mang theo túi đựng của chính mình hoặc mua một chiếc túi xách hay lọ thủy tinh ngay tại cửa hàng. Hiện Precycl đang phân phối hàng loạt các loại rau quả và đậu với số lượng lớn. Kế hoạch cung cấp sữa, thịt và hải sản sẽ được triển khai trong tương lai.

Chị Bogativera, chủ cửa hàng cho biết: "Đôi khi khách hàng sẽ phải trả nhiều hơn cho một chiếc lọ nếu họ không mang theo đồ đựng của chính mình". Thế nhưng, phần nhỏ chi phí trội lên này có lẽ lại không phải là vấn đề đáng quan tâm đối với những thượng đế của Precycl.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.