Chuyên mục

Đa số người dân Hàn Quốc tự muối kim chi thay vì mua sẵn

Trung tâm Tin tức VTV24 - 15/11/2019 - 12:22 - Tiêu dùng

VTV.vn - Theo kết quả khảo sát của Viện Kinh tế nông thôn Hàn Quốc, 63% số người được hỏi cho biết họ muốn trực tiếp muối kim chi.

Trong khi đó, chỉ 19% trả lời rằng họ sẽ mua kim chi bán sẵn ngoài thị trường trong mùa muối kim chi năm nay.

Kết quả khảo sát thực hiện đối với hơn 600 người tiêu dùng Hàn Quốc.

Đa số người dân Hàn Quốc tự muối kim chi thay vì mua sẵn - Ảnh 1.

Những lý do khiến người tiêu dùng trực tiếp muối kim chi là để điều chỉnh phù hợp với khẩu vị gia đình, tin tưởng chất lượng nguyên liệu hơn so với kim chi bán sẵn và thị trường hiện nay có bán nguyên liệu làm sẵn tiện cho việc muối kim chi.

Đa số người dân Hàn Quốc tự muối kim chi thay vì mua sẵn - Ảnh 2.

Giá của các loại nguyên liệu chính để muối kim chi như bắp cải và củ cải đều tăng so với năm ngoái do sản lượng thu hoạch giảm, trong khi giá các loại gia vị như ớt, tỏi lại giảm do hàng tồn và sản lượng tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.