Chuyên mục

Đảo Síp sẽ siết chặt an ninh tại các cửa hàng bán lẻ

Trung tâm Tin tức VTV24 - 03/05/2020 - 16:51 - Tiêu dùng

VTV.vn - Lực lượng cảnh sát tại đảo Síp sẽ được huy động để đảm bảo an ninh tại các cửa hàng bán lẻ trong thời gian nới lỏng giãn cách xã hội.

Khoảng 25.000 cửa hàng bán lẻ trên đảo Síp sẽ mở cửa trở lại kể từ ngày mai (4/5). Tuy nhiên, an ninh vẫn sẽ được thắt chặt để đảm bảo người dân tuân thủ quy định giãn cách xã hội. Bộ trưởng Tư pháp và Trật tự công cộng của Cộng hòa Síp cho biết, hàng nghìn cảnh sát sẽ được điều động để túc trực bên ngoài các cửa hàng.

Cửa hàng phải trang bị dung dịch sát khuẩn và bố trí sao cho khách hàng giữ được khoảng cách an toàn với người xung quanh. Nhân viên phải luôn đeo khẩu trang khi làm việc. Những cá nhân vi phạm quy định sẽ bị phạt hành chính tại chỗ hoặc thậm chí bị bắt giam.

Đảo Síp sẽ siết chặt an ninh tại các cửa hàng bán lẻ - Ảnh 1.

Hoạt động du lịch trên đảo Síp dự kiến vận hành trở lại từ tháng 7/2020, Nguồn: Reuters

Tới đây, nhà chức trách Cộng hòa Síp sẽ xem xét tiếp việc dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh cấm di chuyển kể từ ngày 21/5. Dự kiến các hoạt động thể thao, du lịch trên đảo, bao gồm việc cho phép các khách sạn, nhà hàng và sân bay hoạt động trở lại sẽ bắt đầu thực hiện từ đầu tháng 7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.