Chuyên mục

Địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đài Loan, Trung Quốc ảm đạm vì dịch COVID-19

Diệu Linh (Trung tâm Tin tức VTV24) - 18/02/2020 - 11:12 - Tiêu dùng

VTV.vn - Ở Bảo tàng Cố cung Quốc gia (Đài Loan, Trung Quốc), một trong những điểm du lịch lớn và nổi tiếng nhất khu vực, lượng khách tham quan hàng ngày giảm tới 70%.

Bệnh dịch COVID-19 đã khiến lượng khách đến thăm Bảo tàng Cố cung Quốc gia mỗi ngày giảm từ 7.8000 lượt xuống chỉ còn 2.000 người. Công tác khử trùng vẫn được tiến hành đều đặn bên trong bảo tàng 3 lần/ngày. Đặc biệt, nếu có những nhóm đông người đi theo tour, nhân viên bảo tàng đều phải thực hiện việc khử trùng sau khi họ rời đi. Lượng khách tham quan giảm khiến các tài xế xe bus hay taxi cũng bị ế khách.

Mặc dù Đài Loan, Trung Quốc cân nhắc tung ra gói hỗ trợ 2 tỷ USD bao gồm trợ cấp cho các khách sạn, tài xế và những phiếu ưu đãi đồ ăn tại khu chợ đêm, lượng khách du lịch vẫn giảm đáng kể tại mọi điểm đến. Không chỉ ở Đài Loan, ngành du lịch ở nhiều nơi khác trên thế giới cũng đang chịu tác động nặng nề từ dịch COVID-19.


Ngành du lịch Nhật Bản thiệt hại lớn do dịch COVID-19 Ngành du lịch Nhật Bản thiệt hại lớn do dịch COVID-19

VTV.vn - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngành du lịch của Nhật Bản ước tính bị thiệt hại gần 1,3 tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 1 - 3/2020.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Diệu Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.