Chuyên mục

Dịch vụ vệ sinh "ăn nên làm ra" thời hậu đại dịch COVID-19

VTV Digital - 25/05/2020 - 17:58 - Tiêu dùng

VTV.vn - Với lực lượng lao động lên tới một triệu người, ngành vệ sinh sẽ tăng trưởng tới hơn 30% so với trước khi dịch bệnh bùng phát.

Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang dần mở cửa trở lại khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có dấu hiệu khả quan, các doanh nghiệp và nhà hàng Mỹ sẽ phải chú trọng tới công tác vệ sinh khử trùng nếu muốn hút khách. Nền kinh tế dần mở cửa trở lại cũng chính là thời điểm để các công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh khẩn trương chuẩn bị đáp ứng nhu cầu bùng nổ hậu đại dịch.

Chủ tịch Hiệp hội Vệ sinh Mỹ (CCA) Josh Feinberg nhấn mạnh, với mỗi tòa nhà được mở lại, nhu cầu dọn vệ sinh sẽ cao hơn cả trước thời kỳ COVID-19. Thay vì chỉ dọn sạch bụi bẩn, các lao công sẽ cần làm sạch kỹ vài lần một ngày cho tới khử trùng toàn bộ các bề mặt.

Các bệnh viện, nhà dưỡng lão, trường học, trường mẫu giáo đều muốn tránh nguy cơ lây nhiễm tối đa, trong khi các quán bar, cửa hàng, tiệm làm tóc đều muốn đảm bảo với khách hàng về độ an toàn khi tới sử dụng dịch vụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

VTV Digital

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.