Chuyên mục

Điện thoại nội địa chiếm hơn 80% thị phần tại thị trường Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24 - 28/07/2019 - 11:11 - Tiêu dùng

VTV.vn - Các nhà sản xuất nội địa của Trung Quốc đang thống lĩnh ngành điện thoại thông minh của nước này khi chiếm tổng cộng hơn 80% thị phần.

Báo cáo của Công ty nghiên cứu thị trường CINNO cho thấy, doanh số bán điện thoại thông minh tại Trung Quốc đạt 190 triệu chiếc trong nửa đầu năm nay. Huawei, Oppo và Vivo là 3 nhà sản xuất điện thoại đứng đầu với doanh số lần lượt chiếm 34,3%, 18,6% và 18,5%.

Điện thoại nội địa chiếm hơn 80% thị phần tại thị trường Trung Quốc - Ảnh 1.

Huawei dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc

Apple và Samsung trước đây từng là 2 thương hiệu điện thoại thông minh đứng đầu tại thị trường Trung Quốc, nhưng trong nửa đầu năm nay, 2 hãng này chỉ chiếm 8,06% và 1,5% tổng doanh số thị trường.

Việc tập trung vào việc nâng cấp phần mềm trong khi vẫn giữ được giá bán thấp đã khiến các nhà sản xuất điện thoại thông minh nội địa của Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.