Chuyên mục

Điện thoại xuất khẩu sang Ấn Độ tăng hơn 96%

Trung tâm Tin tức VTV24 - 05/08/2019 - 17:08 - Tiêu dùng

VTV.vn - Điện thoại xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ là nhóm hàng có kim ngạch lớn nhất và có mức tăng ấn tượng nhất.

Theo Tổng cục Hải quan, hết tháng 6, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 3,41 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trái với tốc độ tăng trưởng chung sang quốc gia Nam Á này, kim ngạch xuất khẩu điện thoại lại tăng rất ấn tượng.

Cụ thể, 6 tháng qua, điện thoại và linh kiện xuất khẩu sang Ấn Độ đạt 743,46 triệu USD, tăng tới trên 96% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương con số tăng thêm gần 365 triệu USD.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ trên đã giúp nhóm hàng điện thoại và linh kiện vượt qua nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng trở thành nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang thị trường quan trọng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.