Chuyên mục

Đồ ăn nhà hàng gây béo phì

Trung tâm Tin tức VTV24 - 14/12/2018 - 10:44 - Tiêu dùng

VTV.vn - Một nghiên cứu mới đây tại Mỹ cho thấy, các món ăn nấu tại nhà hàng mới là thủ phạm số một gây ra bệnh béo phì.

Lý do được đưa ra bởi khẩu phần ăn tại các nhà hàng thường lớn, nhiều món, được chế biến với nhiều đường và dầu mỡ để tạo vị ngon miệng. Nghiên cứu trên còn chỉ ra rằng, một phần ăn nhanh lại chứa lượng calo ít hơn 1/3 so với một bữa ăn tại nhà hàng. 

Các cơ quan y tế khuyến cáo, các nhà hàng nên chủ động giảm khối lượng phần ăn và thay đổi cách chế biến lành mạnh hơn để bảo vệ sức khỏe cho thực khách.

Phát hiện mới trong cuộc chiến chống béo phì Phát hiện mới trong cuộc chiến chống béo phì

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge, Anh đã phát hiện ra một hợp chất protein ở chuột có thể giúp chống lại căn bệnh béo phì ở người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.