Chuyên mục

Đức: Sân bay Tegel ở Berlin sẽ tạm đóng cửa vì dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24 - 30/04/2020 - 11:08 - Tiêu dùng

VTV.vn - Hội đồng Giám sát Công ty Sân bay Berlin-Brandenburg (FBB) đã nhất trí kiến nghị tạm ngừng hoạt động trong 2 tháng tại Sân bay Tegel ở Berlin.

Các nhà điều hành sân bay Tegel đã kiến nghị giới chức hàng không cho phép sân bay Tegel tạm ngừng hoạt động vận chuyển hành khách trong vòng 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1/6 và hoạt động bay ở Berlin sẽ tập trung sang Sân bay Schönefeld vốn không có lệnh cấm bay đêm như ở Tegel.

Việc đề nghị tạm đóng cửa Sân bay Tegel là để phản ứng với sự sụt giảm mạnh về lượng hành khách do khủng hoảng COVID-19 và để tiết kiệm chi phí cho FBB.

Trong nhiều tuần qua, hai sân bay Tegel và Schönefeld chỉ phục vụ khoảng 1.000 lượt hành khách/ngày, giảm mạnh so với con số trung bình khoảng 100.000 lượt hành khách/ngày trong những năm qua.

Cũng theo lãnh đạo FBB, trong khi lượng hành khách giảm mạnh và nhân viên hầu hết đã chuyển sang làm việc theo chế độ trợ cấp ngắn hạn, quyết định tạm đóng cửa Tegel là hợp lý, thay vì tiếp tục vận hành hai sân bay ở Berlin chỉ cách nhau khoảng 30 km.

Theo tính toán của FBB, việc đóng cửa Tegel và tập trung sang Sân bay Schönefeld có thể giúp Công ty tiết kiệm được khoảng 7 triệu Euro/tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.