Chuyên mục

Dùng thiết bị bay không người lái để phủ sóng Internet

Trung tâm Tin tức VTV24 - 20/02/2020 - 12:46 - Tiêu dùng

VTV.vn - Một công ty khởi nghiệp tại Mỹ đang thử nghiệm dùng thiết bị bay không người lái để phủ sóng Internet đến các vùng sâu, vùng xa.

Thiết bị bay không người lái sẽ lơ lửng ở độ cao 70m, nối với đường dây điện dưới mặt đất và chạy bằng năng lượng mặt trời. Thiết bị này sử dụng lượng điện năng tương đương với 1 chiếc lò vi sóng và có thể hoạt động liên tiếp trong 1 tháng. Nếu thử nghiệm thành công thì công nghệ này có thể giúp hàng triệu người được kết nối mạng Internet.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.