Chuyên mục

Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội dự kiến khai thác một phần vào tháng 4 năm sau

Trung tâm Tin tức VTV24 - 26/01/2020 - 10:42 - Tiêu dùng

VTV.vn - Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội dự kiến sẽ khai thác trước đoạn 8,5 km đi trên cao (từ Nhổn - Cầu Giấy) vào tháng 4/2021.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội cho biết đang lập kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân sự chuẩn bị cho việc vận hành và bảo dưỡng hệ thống đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Các đoàn tàu của tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội được chế tạo tại Pháp và dự kiến đoàn tàu đầu tiên sẽ được đưa về nước vào tháng 7 năm nay, bắt đầu thử nghiệm động từ tháng 9 và chạy thử vào tháng 3 năm sau.

Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội dự kiến khai thác một phần vào tháng 4 năm sau - Ảnh 1.

Dự kiến đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội sẽ được đưa về nước vào tháng 7/2020

Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội có chiều dài 12,5 km, gồm 8,5 km đi trên cao và 4 km đi ngầm. Theo tiến độ điều chỉnh đã được UBND Tp. Hà Nội phê duyệt, tháng 4/2021 sẽ khai thác, vận hành đoạn đi trên cao và cuối năm 2022 sẽ khai thác, vận hành đoạn đi ngầm và toàn tuyến. Đến nay, khối lượng xây dựng đoạn tuyến trên cao đã đạt khoảng hơn 99%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.