Đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội có nguy cơ chậm tiến độ kéo dài

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/09/2019 22:16 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Nội, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội ban đầu nhận được rất nhiều kỳ vọng, thì nay đang chậm tiến độ rất nhiều.

Ga ngầm Cát Linh là 1 trong 4 ga ngầm của tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội. 5 hộ dân cùng 6 cơ quan công sở ở đây chưa được đền bù giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân là bởi mức đền bù chưa thể thống nhất khi còn nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan chức năng chưa minh bạch trong việc giải phóng mặt bằng.

Cả 4 ga ngầm của dự án thi công mới chỉ đạt 4,2%. Tiến độ khai thác phải lùi đến năm 2022 nghĩa là sẽ chậm 5 năm so với kế hoạch ban đầu. Nhưng xem ra với tiến độ giải ngân và thi công như hiện tại, đây chưa chắc đã là lần cuối cùng dự án phải lùi thời hạn.

Dự án với tổng kinh phí 32.900 tỷ đồng, trong đó gần 80% là vốn vay ODA. Từ tháng 6 năm ngoái, do vướng cơ chế nên các hợp đồng vay ODA chưa thể giải ngân. Kế hoạch vốn trung hạn chưa được phê duyệt, khiến vốn năm 2019 chưa được bố trí đủ để thanh toán. Thậm chí hiện nhà thầu đang yêu cầu được bồi thường khoảng 81 triệu USD do chưa được thanh toán các phần việc đã hoàn thành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước