Chuyên mục

EU tăng thị phần thịt bò Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24 - 15/06/2019 - 11:06 - Tiêu dùng

VTV.vn - Theo các nguồn tin từ Liên minh châu Âu (EU), khối này đã nhất trí về một thỏa thuận cho phép tăng thị phần thịt bò của Mỹ.

Theo đó, Mỹ sẽ được phép xuất 18.500 tấn thịt bò vào thị trường EU và tăng lên 35.000 tấn sau 7 năm. Đây được xem như một động thái có thể góp phần xoa dịu những căng thẳng thương mại song phương.

Trước đây, Mỹ chiếm phần lớn trong hạn ngạch thịt bò của EU. Tuy nhiên, quy định của WTO yêu cầu EU phải dành thị phần cho các nước khác như Australia, Uruguay hay Argentina đã khiến thị phần của Mỹ xuống khoảng 30%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.