Chuyên mục

Giá hàng hóa tăng theo giá xăng, điện

Trung tâm Tin tức VTV24 - 06/05/2019 - 10:57 - Tiêu dùng

VTV.vn - Các bà nội trợ đang phải "méo mặt" vì giá của các mặt hàng thiết yếu cũng tăng theo giá điện, giá xăng.

Tăng mạnh nhất là nhóm hàng rau quả tươi sống. Cụ thể, tại các chợ, siêu thị giá các loại rau quả như hành lá, cà rốt, ngò, cải xanh… tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Mặt hàng thiết yếu là gạo cũng tăng bình quân từ 500 - 1.000 đồng/kg. Các mặt hàng thịt cá thị lại đứng ở mức giá cao.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do tác động của việc tăng giá xăng, giá điện làm phát sinh thêm chi phí vận chuyển khiến các đơn vị kinh doanh phải tăng giá bán hàng hóa để bù lỗ.

Giá điện, xăng tăng tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát Giá điện, xăng tăng tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát

VTV.vn - Theo Tổng cục Thống kê, việc tăng giá xăng dầu, giá điện đã tác động trực tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và tỷ lệ lạm phát tháng 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.