Chuyên mục

Hà Nội chủ động bình ổn giá thị trường

Trung tâm Tin tức VTV24 - 24/06/2019 - 10:36 - Tiêu dùng

VTV.vn - Chương trình bình ổn giá thị trường được TP. Hà Nội thực hiện đến hết tháng 5/2020.

UBND TP. Hà Nội đã có kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố. Lượng hàng hóa bình ổn đáp ứng khoảng 35% nhu cầu thị trường.

Các nhóm hàng hóa thiết yếu trong chương trình bình ổn thị trường gồm lương thực, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả tươi, đường, dầu ăn, gia vị, sữa. Ngoài ra, còn có các nhóm hàng có nhu cầu cao trong thời điểm dịp Tết.

Chương trình sẽ được áp dụng rộng rãi tại nhiều hệ thống phân phối trong khu dân cư, khu công nghiệp. Thời gian thực hiện từ 10/6 đến hết tháng 5/2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.