Chuyên mục

Hà Tĩnh: Làng lá dong nhộn nhịp vào mùa

Trung tâm Tin tức VTV24 - 11/01/2020 - 11:39 - Tiêu dùng

VTV.vn - Cận Tết, vùng trồng lá dong ở Hà Tĩnh nhộn nhịp từ sáng sớm đến tối mịt trong vụ thu hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu gói bánh chưng.

Thôn Vĩnh Phúc, xã Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ) được mệnh danh là nơi trồng lá dong lớn nhất của tỉnh Hà Tĩnh. Từ ngày đầu tháng Chạp tới ngày cận Tết được coi là "thời điểm vàng" khi làng lá dong bắt đầu bước vào vụ thu hoạch chính.

Người dân cho biết nghề trồng lá dong hình thành ở địa phương lâu năm với diện tích hàng chục ha.

Những khu vực đất ven nhà, dọc bờ suối, đất hoang hoặc nơi khó phát triển các loại cây hoa màu, đều được người dân phủ xanh bằng cây dong.

Năm nay thời tiết thuận lợi nên lá dong đẹp, ít sâu bệnh. Lá sau thu hoạch được phân loại theo từng bó 100 lá. Tùy theo từng loại có phiến lá to, đẹp mà có giá bán khác nhau, dao động 50.000 - 60.000 đồng/100 lá.

Lá dong được bán quanh năm nhưng tất bật nhất vào dịp cận Tết Nguyên đán, mỗi vụ người dân thu từ 10 đến 20 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.