Chuyên mục

Hàn Quốc cấm sử dụng túi nilon trong siêu thị

Trung tâm Tin tức VTV24 - 02/01/2019 - 14:29 - Tiêu dùng

VTV.vn - Đây là hành động cụ thể nhằm bảo vệ môi trường và khuyến khích sử dụng đồ tái chế của Chính phủ Hàn Quốc.

Theo đó, những chiếc túi nilon sử dụng 1 lần sẽ không được phát miễn phí trong khoảng 2.000 siêu thị lớn tại Hàn Quốc. Thay vào đó, khách hàng được khuyến khích sử dụng thùng giấy hay túi vải. Nếu khách hàng vẫn muốn dùng túi nilon sẽ phải trả tiền. Đa số người được hỏi cho biết, họ ủng hộ quyết định của chính phủ. Hiện có hơn 60 nước trên thế giới đã cấm hoặc đánh thuế đối với việc sử dụng túi nilon dùng 1 lần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.