Chuyên mục

H&M sẽ giảm sản xuất tại Campuchia nếu EU rút EBA

Trung tâm Tin tức VTV24 - 18/11/2019 - 10:49 - Tiêu dùng

VTV.vn - Hãng thời trang H&M sẽ xem xét giảm hoạt động tại Campuchia nếu EU ngừng Thỏa thuận ưu đãi thuế quan tất cả hàng hóa trừ vũ khí (EBA) dành cho quốc gia này.

Báo Scandasia của Bắc Âu dẫn lời người đứng đầu bộ phận sản xuất của H&M cho biết, nếu EU ngừng EBA, H&M có chiến lược rút khỏi Campuchia với khoảng 50 nhà máy tại đây. Hãng đang tính tới các thị trường thay thế như Trung Quốc hay Indonesia.

Năm ngoái, EU chiếm tới 45% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này và hàng may mặc chiếm phần lớn trong số hàng hóa xuất khẩu của Campuchia vào thị trường EU.

Campuchia hiện đang hưởng lợi từ EBA - thỏa thuận đảm bảo miễn thuế đối với 99% hàng hóa của Campuchia xuất sang thị trường EU. Tuy nhiên, EU đang tính tới khả năng ngừng thỏa thuận ưu đãi này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.