Chuyên mục

Huawei bám đuổi Samsung về thị phần điện thoại thông minh

Trung tâm Tin tức VTV24 - 13/12/2019 - 10:01 - Tiêu dùng

VTV.vn - Thị trường điện thoại thông minh đang chứng kiến sự bám đuổi thị phần giữa Huawei và Samsung.

Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Strategy Analytics, dù nhà sản xuất điện thoại Samsung (Hàn Quốc) vẫn sẽ duy trì vị thế số 1 trên thị trường smartphone toàn cầu trong năm nay, nhưng đối thủ Huawei (Trung Quốc) sẽ dần thu hẹp khoảng cách.

Dự kiến, "gã khổng lồ" công nghệ Hàn Quốc sẽ bán được 323 triệu chiếc điện thoại thông minh trong năm 2019 (chiếm 21,3% thị phần). Trong khi đó, Huawei sẽ đạt 17,7% thị phần, sau khi bán được khoảng 251 triệu chiếc smartphone.

Hãng công nghệ Huawei đã có một năm kinh doanh khởi sắc trên sân nhà. Thậm chí, hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc còn đủ sức bù đắp cho những kết quả ảm đạm tại thị trường Bắc Mỹ và Tây Âu. Thị phần giữa Samsung và Huawei đã thu hẹp từ 5,9 điểm phần trăm trong năm 2018 xuống 3,6 điểm phần trăm trong năm nay.

Theo sau hai ông lớn công nghệ đến từ châu Á là tập đoàn công nghệ khổng lồ Apple (Mỹ). Hãng này dự kiến đạt doanh số 193 triệu chiếc smartphone trong năm nay, chiếm 13,6% thị phần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.