Chuyên mục

Indonesia: Bắt giữ 5 người tàng trữ bào thai hổ Sumatra quý hiếm

Trung tâm Tin tức VTV24 - 09/12/2019 - 10:43 - Tiêu dùng

VTV.vn - 5 đối tượng đã bị cơ quan chức năng Indonesia bắt giữ do tàng trữ bào thai của loài hổ Sumatra quý hiếm.

Cảnh sát Indonesia đã kiểm tra và phát hiện 4 bào thai hổ Sumatra được ngâm trong bình nhựa tại ngôi làng Teluk Binjai, quận Pelalawan trên đảo Sumatra. 3 người liên quan đến việc săn bắt và tàng trữ trái phép đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường và 2 nghi phạm liên quan cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ một bộ da hổ trưởng thành tại làng Pangkalan Lesung.

Indonesia: Bắt giữ 5 người tàng trữ bào thai hổ Sumatra quý hiếm - Ảnh 1.

Xác hổ trưởng thành và 4 bào thai hổ Sumatra được tàng trữ trái phép, Nguồn: Antara News

Loài hổ Sumatra ở Indonesia đang bị đe dọa nghiêm trọng. Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên, số lượng cá thể loài này từ hơn 1.000 con vào năm 1978, nay giảm xuống chỉ còn khoảng 400 con. Nạn săn trộm và phá rừng là một trong những nguyên nhân khiến cá thể loài hổ Sumatra giảm mạnh.

Việc săn bắt và buôn bán hổ Sumatra là hành vi vi phạm pháp luật của Indonesia. 5 nghi phạm bị bắt giữ có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt tối đa 5 năm tù và khoản tiền phạt lên tới 100 triệu Rupiah (gần 165 triệu đồng).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.